TORINO.
2 xe bus chở khoảng 120 người nghèo, người vô gia cư và bệnh nhân thuộc
2 giáo xứ ở Roraa, được đi hành hương kính viếng Khăn liệm thánh đang
được trưng bày ở Nhà thờ chính tòa Torino, tây bắc Italia. Phí tổn di
chuyển đi về trên quãng đường 700 cây số và chi phí khác do Văn phòng
bác ái của ĐTC đài thọ.
Đức TGM Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của
ĐTC, giải thích rằng cuộc hành hương của những người nghèo viếng khăn
liệm thánh cũng là một cách thức chuẩn bị cuộc viêng thăm của ĐTC tại
đây vào ngày 21.06 tới đây. Nhóm thứ I gồm 50 người vô gia cư, đã khởi
hành sáng hôm 03.06, từ giáo xứ thánh Lucia ở Roma. Tuần tới đây, một
nhóm thứ 2 sẽ trải qua kinh nghiệm tương tự với 70 người nghèo và vô gia
cư. Họ đi trên một xe bus hai tâng từ giáo xứ thánh Eustachio và cũng
được cha sở cùng vói vài người thiện nguyện tháp tùng.
.
CARACAS.
Giáo Hội Công Giáo tại Venezuela tái kêu gọi chính phủ và phe đối lập
đối thoại để giải quyết tình trạng khủng hoảng tại nước này. Từ ngày
23.05 vừa qua, các tù nhân chính trị ở Venezuela đã bắt đầu cuộc tuyệt
thực sau khi một tù nhân nổi tiếng nhất trong số họ là ông Daniel
Ceballos, cựu thị trưởng bị chuyên tới một nhà tù trong đó có những tù
nhân thường phạm nguy hiểm nhất. Ồng Ceballos bị cầm tù từ tháng 3 năm
2014 sau khi đắc cử vòng đầu trong phe đối lập. Ông bị kết án 1 năm tù,
nhưng không được trả tự do khi mãn hạn vì tòa án lại đưa ra những lời
buộc tội khác chống lại ông. Theo tổ chức Quan sát nhân quyền, việc
thuyên chuyển ông Daniel Ceballos không có lệnh của tòa án, gia đình ông
và các luật sư cũng không được thông tin. ĐHY Urosa Savino, TGM giáo
phận thủ đô Caracas, bày tỏ lo âu sâu đậm vì tình trạng trên đây và nhận
xét rằng cuộc tuyệt thực của các tù nhân chính trị chứng tỏ tình trạng
chính trị của đất nước trầm trọng thêm.
.
ROMA.
Đức TGM Sviatoslav Schevchuk, giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông
phương, tố giác các vụ vi phạm nhân quyền, tra tấn và nạn đói ở miền
đông Ucraina ở dưới sự cai trị của phe thân Nga đòi ly khai. Trong cuộc
phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 02.06, Đức TGM trưởng Schevchuk nhắc
đến phúc trình LHQ công bố hôm 01.06 vừa qua, theo đó từ tháng 4 năm
ngoái đến nay đã có hơn 6.500 ngưòi chết và tình hình ở miền Donbass ở
đông Ucraina thật không xứng đáng với con người. Từ Mascơva lại có thêm
những lời đe dọa, và nếu cần Nga sẽ phản ứng bằng võ khí hạt nhân.
.
VATICAN.
ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp cho các tín hữu tại Cộng hòa Bosni Erzegovine
và cho biết ngài đến thăm họ để khích lệ sự sống chung hòa bình. ĐTC sẽ
dành trọn 14 tiếng đồng hồ ngày thứ bẩy 06.06 tới đây để viếng thăm tại
thủ đô Sarajevo của Bosni Erzegovine. Trong sứ điệp Video, ĐTC nói: “Với
ơn phù trợ của Chúa, tôi đến giữa anh chị em, để củng cố các tín hữu
Công Giáo trong đức tin, để nâng đỡ cuộc đối thoại đại kết và liên tôn,
và nhất là để khích lệ sự sống chung hòa bình tại đất nước anh chị em.
Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý cầu nguyện với tôi để cuộc tông du này có
thể mang lại những thành quả mong muốn cho cộng đoàn Kitô và toàn thể xã
hội”. Sau cùng ĐTC đặc biệt khích lệ các tín hữu Công Giáo Bosni
Erzegovine hãy ở cạnh các đồng bào của mình như chứng nhân đức tin và
tình yêu của Thiên Chúa, hoạt động cho một xã hội tiến về hòa bình,
trong sự sống chung và cộng tác với nhau.
.
BUJUMBURA.
Hôm 01.06, hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết một mưu toan ám
sát Đức Cha Evariste Ngoyagoye, TGM giáo phận Bujumbura thủ đô Burundi
đã bị phá vỡ. Cơ quan mật vụ gồm những người trẻ của Tổng giáo phận thủ
đô đã góp phần phá vỡ mưu toan tấn công Đức TGM Ngoyagoye trong lúc ngài
chủ sự cuộc rước hôm Chúa nhật 31.05 vừa qua, kết thúc tháng hoa kính
Đức Mẹ. Một thành phần nhóm khủng bố đã xác nhận với đài Tiếng Nói Hoa
Kỳ (Voice of America) rằng tất cả đã sẵn sàng để tấn công Đức TGM giáo
phận Bujumbura. Vụ này xảy ra sau khi HĐGM Burundi ra hai tuyên ngôn với
lập trường rõ ràng chống lại cuộc khủng hoảng xảy ra do quyết định của
Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử nhiệm kỳ 3 dự kiến vào ngày
26.06 tới đây, trái với hiến pháp quốc gia và hiệp định hòa bình ở
Arusha.
.
VATICAN.
Hôm thứ năm 04.06, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã
bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại
Giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse năm nay 70 tuổi, sau thời gian dài du
học, giảng dạy, và hoạt động tại Roma, ngài về nước năm 2009, làm Giám
đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, và 4 năm sau đó, ngày
28.02.2013, ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm GM hiệu tòa
Gadiaufala, Phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Đinh
Đức Đạo tiếp tục phụ giúp Đức Cha Chính tòa Đaminh Nguyễn Chu Trinh, 75
tuổi, và sẽ đương nhiên kế vị khi giáo phận trống tòa.
.
MINNEAPOLIS.
Tổng giáo phận Saint Paul-Minneapolis bang Minnesota ở Mỹ bị phá sản
và phải bán tòa TGM cúng như tòa chưởng ấn. Báo trực tuyến “Thành Phố
song đôi” truyền đi hôm 27.05 vừa qua cho biết việc bán tòa TGM và tòa
chưởng ấn sẽ mang lại 6 triệu 300 ngàn mỹ kim cho giáo phận. Tổng giáo
phận này đang cần tiền để bồi thường các nạn nhân bị lạm dụng tính dục
cũng như trang trải các chi phí khác. Giáo phận đã tuyên bố phá sản
trước mặt chính quyền hồi tháng giêng năm nay vì không còn khả năng tài
chánh bồi thường cho các nạn nhân. Ổng Tom Mertens, giám đốc tài chánh
của giáo phận Saint Paul Minneapolis, cho biết việc bán các cơ sở vừa
nói là do tự nguyện, chứ không phải vì lệnh của tòa án.
.
QUITO.
Chính phủ nước Ecuador đã quyết định cho dân chúng nghỉ việc 2 ngày
nhân dịp ĐTC Phanxicô đến viếng thăm nước này, để nhiều người có thể
tham dự các thánh lễ do ngài cử hành ngoài trời ở thành phố Guayaquil và
thủ đô Quito. Bộ trưởng an ninh của Ecuador, ông Cesar Navas, nói với
báo trực tuyến tên là “Thương Mại” số ra ngày 01.06 vừa qua rằng trong
những ngày tới đây chính phủ sẽ ban hành sắc luật về vấn đề này. ĐTC sẽ
viếng thăm 3 nước Mỹ châu la tinh Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 6
đến 12.07 tới đây. Ngài khởi hành từ Romna ngày Chúa nhật 05.07 và đến
thủ đô Quito của Ecuador sáng hôm sau, 06.7. Ngài sẽ cử hành thánh lễ
tại công viên Las Samanes thuộc thành phố Guayaquil, và gặp gỡ tổng
thống Rafael Correa ở Quito. Ngày 07.07, ĐTC sẽ cử hành một thánh lễ thứ
hai tại một công viên cũng thuộc thủ đô Quito.
.
VATICAN.
Trưa hôm 30.05, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 600 trẻ em con của các tù nhân
theo sáng kiến do Hội tên là “Tiền đường trẻ em” tổ chức lần thứ 3. Sáng
kiến này được sự nâng đỡ của Tổng Cục cải huấn thuộc Bộ tư pháp Italia
cũng như của sở Hỏa Xa nước này nâng đỡ và nhắm mục đích cống hiến cho
các trẻ em con cái các tù nhân được một ngày đặc biệt. Xe lửa chở các
trẻ em từ các vùng khác nhau ở Italia tới nhà ga Vatican khoảng 10 giờ
40 sáng. Sau đó các em và những người tháp tùng vào Đại thính đường
Phaolô 6 ở nội thành Vatican để chuẩn bị gặp ĐTC. Khi ngài đến đây, các
em đã đón tiếp ngài bằng những con diều nhiều màu, “biểu tượng sự di
chuyển có thể giữa bên trong nhà tù nơi mẹ các em đang bị giam giữ, và
bên ngoài nơi các em đang sống”. Năm ngoái, có 500 em từ 9 đến 10 tuổi,
gặp khó khăn ở học đường, cũng được hội “Tiền đường trẻ em” giúp một
ngày du ngoạn tại Vatican và gặp gỡ ĐTC.
.
SYDNEY.
Các GM Australia kêu gọi tôn trọng những người đồng tính luyến ái nhưng
đừng tạo nên sự lẫn lộn giữa các cặp đồng phái và hôn phối. Trong một
thư mục vụ dài 17 trang công bố hôm 28.05 vừa qua, HĐGM Australia tái
khẳng định tầm quan trọng của hôn phối giữa một người nam và một người
nữ, giữa lúc người ta đang thảo luận rất nhiều về hôn nhân và nhiều
người cho rằng thật là một sự kỳ thị khi không cho phép những người đồng
tính luyến kết hôn với nhau. HĐGM Australia khẳng định rằng thật là sai
lầm khi đòi đồng hóa hôn phối giữa một người nam và một người nữ, với
các cặp đồng phái vì đó là hai thực tại khác nhau. Hôn nhân là một định
chế nhắm nâng đỡ những người khác phái trong sự chung thủy với nhau và
đối với con cái. Thư của các GM Australia cũng cảnh giác rằng cho phép
hôn nhân đồng phái là mở đường cho sự hợp thức hóa đa thê, như đã xảy ra
ở Brazil.
Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ
dongten.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét