VATICAN.
Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật hôm qua, 17.05.2015, Lễ Chúa Thăng Thiên, ĐTC
Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vatican để tôn phong 4 vị
chân phước lên bậc hiển thánh: cả 4 vị đều là nữ tu. Đồng tế với ĐTC
trong thánh lễ có 30 HY, 90 GM và rất đông các linh mục, trước sự hiện
diện của khoảng vài chục ngàn tín hữu.
Đầu tiên là chân phước Jeanne
Emilie de Villeneuve, vi sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội ở thành Castres bên Pháp. Tiếp đến là nữ tu Maria Alfonsina Danil
Ghattas, sinh tại Giêrusalem, vị sáng lập Dòng các nữ tu Đa Minh Mân
Côi. Thứ ba là nữ tu Mariam Baouardy, dòng Cát Minh ở Bethelehem, một
nhà thần bí được mang 5 dấu thánh. Cuối cùng là nữ tu Maria Cristina
Brando, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Hy lễ Đền Tạ Chúa Giêsu
Thánh Thể.
.
VATICAN.
Sáng hôm 16.05, ĐTC đã tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud
Abbas, nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho 2 nữ chân phước
người Palestine. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến
trong 20 phút với ĐTC, tổng thống Palestine và đoàn tùy tùng gồm 11
người đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Đức TGM ngoại trưởng
Paul Gallagher. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị tỏ ra rất hài
lòng vì Văn bản hiệp định giữa Palestine và Tòa Thánh đã được hoàn
thành, liên quan tới những khía cạnh thiết yếu về đời sống và hoạt động
của Giáo Hội Công Giáo tại Palestine. Hiệp định sẽ được hai bên ký kết
trong thời gian tới đấy. Sau đó các vị đã bàn về tiến trình hòa bình với
Israel, bày tỏ mong ước cuộc thương thảo trực tiếp có thể mở lại để tìm
ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Tòa Thánh tái
khẳng định mong ước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel
và Palestine quyết tâm đi tới những quyết định can đảm để thực thi hòa
bình.
.
VATICAN.
ĐTC khuyến khích các Bề trên dòng nữ và tu huynh cổ võ và huấn luyện
các tu sĩ không có thánh chức đảm nhận vai trò linh hướng. Ngài bày tỏ
lập trường trên đây sáng thứ bẩy 16.05 vừa qua trong buổi gặp gỡ hơn 7
ngàn tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp Năm về Đời sống Thánh
Hiến. ĐTC nói về việc linh hướng trong các cộng đoàn, nam cũng như nữ.
Ngài nói: “Việc linh hướng không phải là một đoàn sủng riêng của các
linh mục: đó cũng là đoàn sủng của những người không có thánh chức!
Trong đời đan tu sơ khai, những người không có thánh chức là những nhà
đại linh hướng.” ĐTC nói: “Cần phải tìm kiếm các linh hướng và khi các
bề trên thấy một người nam hoặc nữ, trong dòng hoặc trong tỉnh dòng có
đoàn sủng làm linh hướng, thì hãy giúp huấn luyện họ để thi hành công
tác phục vụ ấy, thật không phải là điều dễ dàng. Làm linh hướng mà một
chuyện, làm cha giải tội là một chuyện khác”.
.
VATICAN.
Chiều hôm 18.05, ĐTC đã gặp gỡ HĐGM Italia, nhân dịp khai mạc đại hội
thường niên tại Hội trường Thượng HĐGM thế giới ở nội thành Vatican.
Trong 4 ngày họp, các GM thuộc 228 giáo phận ở Italia kiểm điểm sự đón
nhận Tông Huấn Niêm vui Phúc Âm của ĐTC Phanxicô trong các tầng lớp Giáo
Hội tại nước này, các vị cũng chuẩn bị cho Đại hội Công Giáo toàn quốc
Italia sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 13.11 năm nay tại thành phố Firenze,
trung Italia; tiếp đến là dự thảo tài liệu tựa đề: “Đời sống và việc
thường huấn của các linh mục”, việc cử hành Năm Thánh đặc biệt về lòng
thương xót, sẽ khai diễn ngày 08.12 năm nay và kéo dài đến ngày 20.11
năm tới. Trong đại hội này, các GM cũng bầu 1 vị phó chủ tịch HĐGM cho
miền bắc Italia, các vị chủ tịch Ủy ban GM, bầu các đại biểu tham dự
Thượng HĐGM thế giới vào tháng 10 năm nay tại Roma về gia đình.
.
VATICAN.
ĐTC Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công Giáo tại Trung
Quốc và cổ võ tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho tự do tôn giáo do
HĐGM Italia đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm
20.05, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói: “Ngày 24.05, các tín hữu
Công Giáo tại Trung Quốc khấn cầu Đức Mẹ được tôn kính tại Đền thánh Đức
Mẹ Xà Sơn (Sheshen) ở Thượng Hải. Cả chúng ta cũng sẽ khẩn cầu Mẹ Maria
phù giúp các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc luôn luôn là những chứng
nhân đáng tin cậy về tình yêu thương xót của Chúa giữa lòng dân tộc của
họ”. ĐTC nói thêm rằng: “HĐGM Italia đã đề nghị rằng trong các giáo
phận, nhân buổi canh thức áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta nhớ
đến bao nhiêu anh chị em lưu vọng hoặc bị sát hại chỉ vì họ là Kitô
hữu. Tôi cầu mong buối cầu nguyện ấy gia tăng ý thức rằng tự do tôn giáo
là một nhân quyền bất khả nhượng”.
.
VATICAN.
Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết án phong hiển
thánh cho Mẹ Têrêxa Calcutta đang được cứu xét. Báo chí Italia ra ngày
19.05 vừa qua cho rằng Mẹ Têrêsa Calcutta có thể được phong hiển thánh
vào ngày 04.09 năm tới, 2016, trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Theo các cơ quan ngôn luận, Đức TGM Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội
đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã nói với chính quyền Italia
về khả thể trên đây, trong cuộc họp với chính quyền Italia và thành phố
Roma, để chuẩn bị tổ chức Năm Thánh. Trả lời câu hỏi của giới báo chí,
Cha Lombardi không bác bỏ tin vừa nói, nhưng nói: đó là một “giả thuyết
để làm việc”, chưa có xác nhận chính thức nào. Án phong của Mẹ Têrêsa
vẫn đang tiến hành và vì thế vẫn còn quá sớm chưa thể nói về một ngày
được ấn định cho lễ phong hiển thánh. Hồi năm 2007 có một cuộc khỏi bệnh
lạ lùng của một nữ tu người Ẩn độ và người ta cho rằng cuộc khỏi bệnh
này có thể là một phép lạ để Mẹ Têrêsa được phong hiển thánh.
.
ROMA.
Thứ bảy 23.05 tới đây, Giáo Hội Công Giáo sẽ có thêm 2 vị chân phước
được tôn phong. Vị thứ nhất là Đức Cha Oscar Romero, TGM giáo phận San
Salvador, bị sát hại ngày 24.03 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại nhà
nguyện một bệnh viện ở thủ đô Salvador. Lễ phong chân phước sẽ do ĐHY
Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự tại Quảng trường
Salvador del Mundo ở trung tâm thủ đô và được chiếu hình tới Sân thể
thao Jorge Mágico Gonzalez gần đó. Vị thứ hai được tôn phong chân phước
vào thứ bảy tới đây là nữ tu Irene Stefani, người Italia, thuộc dòng
thừa sai Đức Mẹ An ủi. Lễ tôn phong tại Nyeri bên Kenya sẽ do ĐHY
Policarp Pengo, TGM giáo phận Dares-Salaam bên Tanzania, Chủ tịch Liên
HĐGM Phi châu và Madagascar, chủ sự nhân danh ĐTC. Chị bị lây bệnh dịch
khi săn sóc dân chúng tại cứ điểm truyền giáo mới được thành lập ở
Gikond, Kenya và qua đời ngày 31.10.1930 lúc mới được 39 tuổi.
.
VATICAN.
Sáng thứ bẩy 30.05 tới đây, ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ con cái của các nữ
tù nhân do hội tên là “Tiền đường trẻ em” tổ chức lần thứ 3. Sáng kiến
này được sự nâng đỡ của Tổng Cục cải huấn thuộc Bộ tư pháp Italia cũng
như của sở Hỏa Xa nước này nâng đỡ và nhắm mục đích cống hiên cho các
trẻ em con cái các tù nhân được một ngày đặc biệt. Xe chở các trẻ em từ
các vùng khác nhau ở Italia sẽ tới nhà ga Vatican khoảng 10 giờ 40 sáng,
Sau đó các em và những người tháp tùng sẽ vào Đại thính đường Phaolô 6 ở
nội thành Vatican. Khi ngài đến đây, các em sẽ đón tiếp ngài bằng những
con diều nhiều màu, “biểu tượng sự di chuyển có thể giữa bên trong nhà
tù nơi mẹ các em đang bi giam giữ, và bên ngoài nơi các em đang Sống”.
Năm ngoái, có 500 em từ 9 đến 10 tuổi, gặp khó khăn ở học đường, cũng
được hội “Tiền đường trẻ em” giúp một ngày du ngoạn tại Vatican và gặp
gỡ ĐTC.
JERUSALEM.
Đức Thượng Phụ Fouad Twal của Giáo Hội Công Giáo la tinh ở Jerusalem
chào mừng Hiệp định sắp được ký kết giữa Tòa Thánh và Palestine. Trang
thông tin trên mạng của Tòa Thượng Phụ truyền đi ngày 18.05 vừa qua ghi
lại lập trường của Đức Thượng Phụ, cũng là Chủ tịch Hội đồng các vị bản
quyền Công Giáo ở Thánh Địa, nói rằng: “Mặc dù chúng ta có những khó
khăn lớn trong vùng này, nhưng chúng ta không phải là những người đơn
độc trong chính trường quốc tế. Tòa Thánh và cả thế giới, từng bước một,
dần dần ở cạnh chúng ta”. Hiệp định sắp được ký kết liên quan tới hoạt
động của Giáo Hội Công Giáo và sự nhìn nhận Giáo Hội về mặt pháp lý trên
các lãnh thổ của Palestine. Qua hiệp định này, Tòa Thánh tái khẳng định
rằng việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiến qua
việc thành lập 2 quốc gia độc lập, một cho người Israel và một cho người
Palestine.
.
VATICAN.
ĐTC tái bày tỏ sự gần gũi và liên đới với Giáo Hội tại Cộng hòa Trung
Phi đang trải qua tình trạng khó khăn và ngài khích lệ các vị lãnh đạo
Giáo Hội trong công tác hòa giải. ĐTC đưa ra lập trường trên đây sáng
ngày 15.05.2015, trong bài huấn dụ trao cho 9 GM thuộc Cộng Hòa Trung
Phi về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.
ĐTC viết: “Anh em hãy nhắc nhở và làm chứng về những giá trị căn bản như
công lý, sự thật, lương thiện là nền tảng của mọi sự đổi mới”. ĐTC
cũng kêu gọi các GM Trung Phi đặc biệt chú ý tới việc đào tạo LM, giúp
các LM tương lai có khả năng sống sự cam kết độc thân. Cộng Hòa Trung
Phi là quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Phi Châu, với diện tích hơn 622
ngàn cây số vuông và 4 triệu 500 ngàn dân, trong số này một nửa là Kitô
hữu gồm 36% Công Giáo và 16% Tin Lành. Một nửa còn lại theo Hồi giáo và
các tôn giáo cổ truyền của Phi châu. Giáo Hội Công Giáo Trung Phi có hơn
1 triệu 600 ngàn tín hữu thuộc 9 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh.
Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ
dongten.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét